Phát hiện cơ sở chế biến cao mực bẩn, gây ô nhiễm

Thứ bảy, 30/07/2016 11:24

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NGÃI - Phòng CS Môi trường CA tỉnh cho biết đang phối hợp đơn vị chức năng làm rõ hoạt động sản xuất chế biến hải sản của cơ sở Hưng Chinh, ở thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, H. Đức Phổ.

Các bể chứa nước thải bốc mùi hôi thối.

Trước đó, tổ công tác phòng CS Môi trường CA tỉnh kiểm tra cơ sở chế biến cao mực Hưng Chinh. Tại các bể, thùng phuy chứa ruột mực bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dòi bò lúc nhúc trên nền nhà, ruồi bám dày đặc bể, thùng chứa ruột mực. Theo số nhân công giúp việc tại cơ sở, mỗi ngày cơ sở này chế biến gần 1 tấn ruột mực. Qua kiểm tra phát hiện một số thùng hóa chất lỏng, bột lạ không rõ nguồn gốc để pha trộn chế biến cao mực. Theo số nhân công tại cơ sở, cách một tháng có một xe tải lớn đến chở cao mực đi đâu không rõ. Ông Trần Văn Hải, quản lý cơ sở chế biến cao mực cho biết: "Bà chủ cơ sở thuê tôi trông coi cơ sở chế biến. Hàng ngày, các điểm thu mua gửi ruột mực lên đây. Chúng tôi có nhiệm vụ chế biến thành cao mực. Sau khi ra sản phẩm, xe tới chở đi đâu tôi không rõ. Mỗi tháng tôi được trả lương 5 triệu đồng".

Cơ sở chế biến cao mực được xây dựng dưới chân núi, đầu nguồn hồ đập nước chảy về các thôn. Qua kiểm tra phía sau cơ sở nước thải ô nhiễm thải trực tiếp ra môi trường. Những cái hố chứa chất thải bốc mùi hôi nồng nặc. Cơ sở này của người phụ nữ tên Quế Anh cùng chồng là người nước ngoài đến thuê đất xây dựng chế biến cao mực. Tuy nhiên, thời điểm CS Môi trường kiểm tra, cơ sở này không xuất trình giấy tờ nào liên quan đến đăng ký kinh doanh, môi trường,… Chủ cơ sở Quế Anh không có mặt tại Quảng Ngãi, mọi hoạt động sản xuất giao cho số nhân công. Qua tìm hiểu thì đây là lần đầu tiên trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở chế biến cao mực.

 Bể chứa ruột mực dòi, ruồi bám đầy.

Ông Huỳnh Ngô (thôn Tấn Lộc, là người chủ thửa đất cho bà Quế Anh thuê làm cơ sở chế biến cao mực) cho biết: "Cách đây hơn 1 năm, bà Quế Anh chủ cơ sở có đến hỏi thuê đất để làm nơi chế biến hải sản. Tiền thuê đất một năm tôi nhận khoảng 15 triệu đồng. Lâu lâu bà chủ dẫn người chồng là người Hàn Quốc đến thăm cơ sở". Cũng theo ông Ngô, ngoài chất thải xả ra vườn,  vài tháng có một ô-tô đến hút chất thải ruột mực chở đi đổ ra biển".

Hiện người dân gần khu vực cơ sở chế biến cao mực rất bức xúc vì tình trạng xả thải ô nhiễm của cơ sở.

T. Sự